Riot Games tuyên bố VALORANT sẽ không có hack, game thủ cho rằng đây là một trò hề

Trong một tuyên bố mới nhất của mình thì Riot Games đã đưa ra một tuyên bố rằng tựa game bắn súng VALORANT sẽ vắng bóng hack và game thủ cực kì nghi ngờ về điều này

Vào đầu tháng 3 của năm 2020 này thì Riot Games đã chính thức cô bố về trailer đầu tiên của tựa game bắn súng VALORANT với kì vọng có thể trở thành đối trọng của những tượng đài game bắn súng như CS:GO hay Overwatch. VALORANT ra mắt cũng đã khiến nhiều game thủ đặt ra khá nhiều câu hỏi và tranh cãi, đặc biệt là những thông tin liên quan đến tiềm năng phát triển và khả năng thành công của tựa game này.

Sau khi tiếp nhận những thắc mắc của người hâm mộ thì Riot Games cũng đã đưa ra một số câu trả lời liên quan đến kế hoạch phát triển của VALORANT và trong những câu trả lời của mình thì đáng chú ý nhất đó chính là tuyên bố vế việc chống gian lận trong game. Theo đó một số thông tin về VALORANT đã được Riot Games hé lộ như sau:

  • VALORANT là trò chơi FPS được xây dựng bởi chính đội ngũ phát triển LMHT.
  • Game đã được nghiên cứu và phát triển trong 3 năm.
  • Riot Games xác định VALORANT sẽ không thể hot bằng LMHT, mục tiêu chính của sản phẩm là xây dựng danh tiếng trong phân khúc game FPS.
  • Trò chơi thiên nặng về yếu tố chiến thuật, xoay quanh lối chơi phòng thủ/tấn công cứ điểm.
  • Sẽ có 4 map đấu được ra mắt trong phiên bản đầu tiên, và sẽ ra mắt map mới mỗi 6 - 12 tháng/lần.
  • Thời gian ra mắt tướng mới sẽ chậm hơn nhiều so với LMHT.
  • Riot Games đang cực kỳ tự tin vào việc ngăn chặn hack trong VALORANT với hệ thống chống gian lận đang được phát triển.

Riot Games tuyên bố chúng tôi cực kỳ tự tin với hệ thống chống hack của Valorant, game thủ chỉ biết... cười bò - Ảnh 2.

Tuy nhiên cộng đồng game thủ sau khi thấy được thông báo đảm bảo ngăn chặn những hành vi gian lận trong game của Riot Games đã không thể nào....nhịn được cưới và đã đưa ra một số bình luận mang tính trêu chọc về vấn đề này.

Nhiều game thủ cũng đưa ra nhứng ý kiến cho rằng việc chống hack trong những tựa game bắn súng ở thời điểm hiện tại là điều hoàn toàn bất khả thi, thậm chí cho rằng Riot Games không nên đưa ra một tuyên bố quá đanh thép về một thứ mà mình dường như không thể làm được như thế.

  • Trời ơi tin được hông?
  • Ờ không có hack đâu, chỉ là tự dưng thấy khung hình giật giật rồi bạn thấy con ma chạy qua và sau đó lên bảng đếm số ấy mà.
  • Liên Minh Huyền Thoại dính tool hack mấy năm trời mà giờ đã dứt điểm được đâu, ở đời phải biết mình là ai chứ lỵ.
  • Này này, tôi nhớ ngày xưa Blizzard cũng phán câu này đấy, còn kết quả ra sao thì cứ nhìn Overwatch là biết.
  • Một tựa game FPS không hack, khá đáng để mong đợi đấy, hi vọng là đến lúc ra mắt game các ông vẫn nhớ những gì mà mình tuyên bố.

Riot Games tuyên bố chúng tôi cực kỳ tự tin với hệ thống chống hack của Valorant, game thủ chỉ biết... cười bò - Ảnh 3.

Có thể thấy được rằng dù nhận được một tuyên bố cực kì đanh thép từ nhà sản xuất của VALORANT nhưng có lẽ không có quá nhiều game thủ tin tưởng vào điều này. Điển hình nhất là hiện nay những tựa game lớn của làng FPS thế giới vẫn còn đang rất là hoang mang về nạn hack tràn lan chưa kiểm soát được, nhất là CS:GO và Overwatch.

Vì vậy cũng không có lý do gì để mọi người tin rằng Riot Games có thể "tạo nên kì tích", thứ mà cả Valve và Blizzard vẫn chưa thể làm được. 

Riot Games tuyên bố chúng tôi cực kỳ tự tin với hệ thống chống hack của Valorant, game thủ chỉ biết... cười bò - Ảnh 4.

Theo dự kiến, VALORANT sẽ chính thức được ra mắt vào giai đoạn mùa hè 2020, theo một số nguồn tin bên lề chưa kiểm chứng thì ngay trong tháng 3 này, game sẽ ra mắt bản thử nghiệm kín với các khách mời là những hot streamer đình đám trong cộng đồng LMHT.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang