420 là gì? Ngày lễ 420 ảnh hưởng thế nào đến người dân Canada và Mỹ?

420 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với những người dân tại Canada và Bắc Mỹ khi mà họ có thể cùng phê pha với nhau

420 là một con số vô cùng đặc biệt là những người đang sinh sống tại Canada Mỹ thường hay nhắc đến và đây cũng là một con số vô cùng quen thuộc với họ. Tuy nhiên đối với nhiều người thuộc nhiều quốc gia khác nhau thì con số này là một điều tương đối khó hiểu. Trong bài viết hôm nay hãy cùng Lagvn hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của con số 420 nhé.

Ý nghĩa thật sự của 420

Đối với những người dân tại Mỹ và Canada thì 420 để nói về một ngày mà họ được phép tập trung tại các công viên, hoặc bất kì nơi nào có thể sử dụng chất kích thích một cách thoải mái mà không gặp bất kì sự can thiệp nào từ chính phủ, cụ thể là vào ngày 20/04.

Lịch sử của ngày kì lạ này bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 năm 1971, một nhóm thanh niên tại trường San Rafael bang California Mỹ đã đặt tên cho nhóm với cái tên “Waldo”. Mục đích của “Waldo” đó chính là thực hiện kế hoạch tìm kiếm một loại cây mà họ từng được học về nó, đó là câu "sà cân".

Xem thêm: Kinh hoàng: Doraemon bị xã hội Nhật Bản VỨT BỎ!

420 là ngày gì? ý nghĩa ngày 420

Sau đó nhóm Waldo đã quyết định chọn một công viên gần trường là Louis Pasteur thành địa điểm gặp mặt vào lúc 4h20 chiều, đồng thời đặt tên kế hoạch này là “04:20 Louis”. Tuy nhiên kế hoạch của họ gặp khá nhiều khó khăn, cũng như là nhiều lần thất bại nên Waldo chỉ gọi chúng một cách đơn giản là "4:20" mà thôi. Nhưng không biết vì lý do gì mà con số này trở thành một từ mã của khá nhiều giới trẻ tại ngôi trường lúc bấy giờ, sau đó trở thành một từ để chỉ việc sử dụng chất kích thích cùng nhau.

420 là ngày gì? ý nghĩa ngày 420

Cho đến thời điểm hiện tại thì ngày 20 tháng 04 đã trở thành một ngày lễ chính thống tại Bắc Mỹ, trong ngày này thì mọi người sẽ cùng tập trung với nhau để sử dụng chất kích thích, đồng thời cũng là một sự kiện mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với những người dân nơi đây và một số nơi trên thế giới nói chung khi nó mang tính chất chính trị, ngày duy nhất mà mọi người có thể đứng lên ủng hộ cho ngày hợp pháp hóa chất kích thích này.

Xem thêm: Kim tự tháp Giza và 4 bí ẩn chưa được con người giải mã

Không chỉ thế, theo như một số ý kiến khác thì 420 còn là thời điểm thích hợp để những người nông dân trồng sà cân, đáng chú ý hơn thì 420 cỏn là số thứ tự tự các hợp chất bên trong loại lá này, vừa là mã số của cảnh sát Los Angeles chuyên bắt đường dây buôn bán chúng.

Cũng bởi những sự trùng hợp đến đặc biệt này thì 420 đã trở thành một từ mật mã được sử dụng một cách rộng rãi trên toàn thế giới khi nhắc đến loại "cỏ dại" kia.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang