Chị chị em em bất ngờ thắng lớn tại Liên hoan phim châu Á Osaka

Vượt ngoài sự mong đợi của người hâm mộ, bộ phim của đạo diễn Kathy Uyên - Chị chị em em đã làm rạng danh làng điện ảnh nước nhà khi đoạt giải ABC TV Awards tại Liên hoan phim châu Á Osaka và sắp sửa được công chiếu rộng rãi ở Nhật Bản.

Mới đây trên trang website chính thức của Asian Film Festivals thông báo, bộ phim điện ảnh Chị chị em em (tên quốc tế là Sister sister) của đạo diễn Kathy Uyên đến từ Việt Nam đã xuất sắc đoạt giải ABC TV Awards - hạng mục do kênh truyền hình ABC trao tại liên hoan phim châu Á Osaka.

Chị chị em em bất ngờ thắng lớn tại Liên hoan phim châu Á Osaka

Dưới đó, đại diện ban tổ chức nhận xét: "Thuộc dòng phim kịch tích, tác phẩm cuốn hút. Kịch bản được xây dựng cẩn thận, giữ nhịp tốt. Phim gây ấn tượng khi đưa được nhiều sự kiện vào tổng thể". Ngoài chiến thắng vinh dự này, tựa phim còn được dự kiến phát sóng trên kênh ABC của Nhật vào cuối tháng 3 năm nay. 

Chị chị em em là một bộ phim tâm lý, giật gân được gắn nhãn 18+ với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng Thanh Hằng, Chi Pu, Lãnh Thanh... Cốt truyện phim xoay quanh câu chuyện yêu, hận, tình thù bí ẩn và lôi cuốn xoay quanh hai người phụ nữ xinh đẹp mang tên Thiên Kim (Thanh Hằng) và Bảo Nhi (Chi Pu) với Huy (Lãnh Thanh).

Trong đó, Thiên Kim là một phát thanh viên, con gái một đại gia, sống sung túc cùng người chồng tên Huy (Lãnh Thanh). Qua chương trình radio, cô biết về Bảo Nhi - cô gái có thai nhưng bị người yêu ruồng rẫy, phải chật vật mưu sinh. Kim đưa Nhi về nhà, bất chấp sự phản đối của chồng. Kim chăm sóc Nhi như đứa em gái, từ đó những chuyện ngang trái bắt đầu xảy ra.

Chị chị em em bất ngờ thắng lớn tại Liên hoan phim châu Á Osaka 2

Ngay khi vừa được công chiếu tại thị trường nước nhà, bộ phim do Kathy Uyên làm đạo diễn đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ khán giả và mang về doanh thu tương đối cao lên đến 71 tỷ đồng.

Sau khi Chị chị em em đoạt giải tại Liên hoan phim uy tín của khu vực, vị đạo diễn rất vui mừng và hạnh phúc. Cô cho biết không quá bất ngờ vì năm 2020, tựa phim gắn mác 18+ này từng tham gia Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc), được chọn chiếu ở hạng mục Cửa sổ Điện ảnh châu Á theo hình thức trực tuyến. Sau buổi chiếu, đại diện ban tổ chức đánh giá mạch phim kịch tính, nhiều bất ngờ.

Giờ đây ngoài sức mong đợi, một lần nữa Chị chị em em lại mang về thành tích quốc tế, làm rạng danh nền điện ảnh nước nhà. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang