Một công ty chuyển công nghệ AI nhận vốn đầu tư khủng từ Tencent và Hoyoverse

Một công ty chuyển về trí tuệ nhân tạo đã nhận được vốn đầu tư cực khủng từ cả Tencent lẫn Hoyoverse, đồng thời cũng được định giá lên đến hàng tỷ USD

MiniMax được biết đến như là một công ty khởi nghiệp với công nghệ AI tại thị trường Trung Quốc và mới đây, trang Reuters đã thông tin rằng công ty này vừa nhận được một khoản tiền tài trợ lên đến 250 triệu USD từ những công ty game lớn tại đất nước tỷ dân, đồng thời cũng được định giá lên đến 1,2 tỷ USD.

Trong số tiền đầu tư mà công ty này nhận được có 40 triệu USD là đến từ Tencent và đây cũng là khoản đầu tư đầu tiên của hãng trong lĩnh vực này, khi mà ChatGPT đang làm mưa làm gió thị trường trí tuệ nhân tạo toàn thế giới.

Xem thêm: NetEase ứng dụng mạnh mẽ công nghệ AI vào phát triển game và bảo vệ người dùng trẻ tuổi

Không chỉ riêng Tencent mà phía Hoyoverse cũng đã và đang đóng vai trò là một nhà đầu tư chiến lượng trong nhiều năm nay và từng thực hiện nhiều vòng đầu tư và MiniMax trước đó không lâu. Lần gần đây nhất là vào tháng 04 năm nay khi mà Hoyoverse và Sequoia Capital đã lên một kế hoạch tăng gấp 10 lần tiền đầu tư vào công ty phát triển AI này.

Một công ty chuyển công nghệ AI nhận vốn đầu tư khủng từ Tencent và Hoyoverse

Theo như một số thông tin được MiniMax công khai thì đây là một công ty khởi nghiệp với mô hình phát triển quy mô lớn trí tuệ nhân tạo đa phương thức đầu tiên ở Trung Quốc, được thành lập lần đầu tiên vào tháng 12/2021. Người sáng tập công ty là Yan Junjie, phó chủ tịch của Shangtang Technology kiêm giám đốc bộ phận công nghệ thông minh. Công ty cũng có một đội ngũ nhân viên lên đến 100 người, với hơn 1/3 trong số đó là có bằng tiến sĩ tại những phòng thí nghiệm hàng đầu Trung Quốc.

Một công ty chuyển công nghệ AI nhận vốn đầu tư khủng từ Tencent và Hoyoverse

MiniMax cũng công bố lộ trình của mình tại những sự kiện truyền thông trường đó, dựa trên mô hình cơ bản xây dựng nền tảng lý luận tính toàn bài bản. Sản phẩm đáng chú ý của công ty có thể kể đến đó chính là APP trò chuyện AI mang tên Glow, được ra mắt vào tháng 11/2022. Đây là sản phẩm nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng đam mê công nghệ trên các nền tảng MXH và hiện tại, số lượng người sử dụng Glow đã lên đến con số 5 triệu chỉ sau khi ra mắt được 4 tháng.

Xem thêm: Công ty game Trung Quốc sa thải hơn một phần ba họa sĩ của mình vì AI

Ở bên trong Glow, người dùng có thể đào tạo một nhân vật AI mang tính cách, sử thích cũng như là giọng như để tương tác. MiniMax cũng được biết đến là một nhóm tập trung từ những công ty game AI nổi tiếng, với người đứng đầu Yan Junjie sở hữu một hồ sơ cực khủng về thành tích, đáng chú ý nhất chính là việc ông tốt nghiệp tiến sĩ tại Viện Tự Động Hóa, Học Viện Khoa Học Trung Quốc.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang