Audition bất ngờ trở thành tựa game xuất hiện tại giải đấu Esports Toàn Cầu

Audition là một tượng đài game nổi tiếng của cộng đồng game thủ Việt Nam, đặc biệt là những game thủ thuộc thế hệ 8x, 9x

Theo như trang Insider The Game đang tải thì tựa game Audition đã bất ngờ được chọn để trở thành một bộ môn thi đấu tại giải đấu eSports World Championship lần thứ 12 của Liên đoàn Thể thao Điện tử Quốc tế (IESF). Sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 06/12 tại Eilat, Israel.

Audition bất ngờ trở thành tựa game xuất hiện tại giải đấu Esports Toàn Cầu

Audition là một trò chơi được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2004 bởi công ty T3 Entertainment của Hàn Quốc và trò chơi này đã nhanh chóng trở thành một món ăn tinh thần phổ biến được giới trẻ cực kì ưa chuộng trong suốt một quãng thời gian dài, đặc biệt là tại những quốc gia Đông Nam Á.

Từ năm 2005 thì trò chơi Audition đã xuất hiện tại Trung Quốc và Nhật Bản để rồi sức hút của nó lan rộng ra những thị trường game khác như Đài Loan, Việt Nam và Thái Lan. Ở thời điểm hiện tại thì tựa game này cũng đang dành được sự yêu thích của giới trẻ tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Audition bất ngờ trở thành tựa game xuất hiện tại giải đấu Esports Toàn Cầu 2

Điểm thu hút của Audition đối với cộng đồng game thủ Việt ngoài những bài hát nổi tiếng của giới trẻ 8x,9x ra thì người chơi còn có thể lựa chọn những bộ trang phục, phụ kiện cực hot trong game để có thể tự do thỏa sức sáng tạo và tạo ra một set đồ riêng cho nhân vật của mình.

Lối chơi của Audition cũng cực kì dễ và thân thiện với bất kì người chơi nào, chỉ cần sử dụng những phí di chuyển lên xuống thì game thủ đã có thể thi tài với nhau trong rất nhiều chế độ chơi của game rồi. Góp mặt tại giải đấu IESF World Championship thì Audition sẽ sử dụng những sản phẩm âm nhạc K-pop để các tuyển thủ có thể tranh tài với nhau và cố gắng đạt thành tích cao nhất.

Audition bất ngờ trở thành tựa game xuất hiện tại giải đấu Esports Toàn Cầu 3

Trong giải đấu quan trọng này, ngoài Audition ra thì còn có những bộ môn nổi tiếng khác bao gồm Pro Evolution Soccer, Tekken 7 và DOTA 2 sẽ trở thành nội dung thi đấu trong năm 2020 này.

Trong một chia sẻ mới nhất của mình, người đứng đầu hiệu hội Thể thao điện tử Israel, ông Ido Brosh cũng đã thể hiện hy vọng của bản thân về tương lai Israel sẽ có thể trở thành một trong những cường quốc thể thao điện tử: 

"Các đội tuyển của Hàn Quốc, Thụy Điển có chế độ đãi ngộ rất tốt với tuyển thủ. Họ chăm chút cho vận động viên từ chuyên gia dinh dưỡng đến các chuyên viên chăm sóc tâm lý, địa điểm luyện tập, trung tâm đào tạo".

Những tuyển thủ có thể đạt được chức vô địch tại Esports World Championship này sẽ nhận được một số tiền thưởng khổng lồ lên đến 150.000 USD. Dự kiến giải đấu này sẽ có khoảng 100 vận động viên tham gia thi đấu, thời gian thi đấu bắt đầu từ ngày 06/12 cho đến ngày 12/12.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang