Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97

Ra mắt lần đầu vào năm 1997, và tái xuất hiện sau 22 năm, Final Fantasy 7 với phiên bản Remake hứa hẹn sẽ đem đến những hình ảnh không thể nào xuất sắc hơn

Một đoạn trailer mới dành cho Final Fantasy 7 Remake đã được công chiếu tại sự kiện The Game Awards, và Square Enix tiếp nối nó với một loạt ảnh chụp của game, để người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng những sự khác biệt sau 22 năm của một tựa game kinh điển. Những bức ảnh miêu tả rất đa dạng, từ các địa điểm được dựng hình lại, cho đến nhân vật và cả lối chơi.

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97

Mở màn cho loạt ảnh này là một phân đoạn cực kì nổi tiếng trong bản game gốc của Tifa, khi cô ngồi ngắm nhìn bầu trời sao, nhớ về tuổi thơ của mình ở Nibelheim. Kế đến là bức ảnh Sephiroth bước vào biển lửa đang nhấn chìm Nibelheim, kết hợp một bức ảnh cận mặt Sephiroth, thể hiện sự sắc nét trong phiên bản làm lại này của Final Fantasy 7. Ngoài ra còn có bức ảnh cho thấy Sephiroth đang đứng bên trong tòa nhà của Tập đoàn Shinra. 

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 2

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 3

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 4

Một loạt ảnh khác cũng đã giới thiệu nét tạo hình mới cho cả những thành viên và chủ tịch Tập đoàn Shinra, bao gồm Chủ tịch Shinra, cánh tay phải Heidegger, và một nhân vật mới là Roche. Là một thành viên 3-C SOLDIER bị chính đồng đội thù ghét, Roche còn có biệt danh là Speed Demon, và rất thích đua xe. Người hâm mộ có thể mong chờ hắn trở thành một trong những tay đua mà Cloud sẽ đối mặt trong hoạt động phụ Motorcycle Dueling

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 5

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 6

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 7

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 8

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 9

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 10

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 11

Những bức ảnh tiếp nối thể hiện một địa điểm được cho là Train Graveyard. Trong tựa game Final Fantasy 7 trước đây, người chơi sẽ du hành qua khu vực này trong im lặng, khi các nhân vật không có hành động tương tác nào, nhưng với bản làm lại, Train Graveyard sẽ rất khác biệt. Nó bao gồm những yếu tố cốt truyện và những khoảnh khắc giữa các nhân vật Cloud, Tifa và Aerith khi họ khám phá khu vực này.

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 12

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 13

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 14

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 15

Về phần Aerith, cô cũng có loạt ảnh cho riêng mình, thể hiện lối chơi của cô trong bản làm lại. Bằng việc nhấn nút vuông trên tay cầm, người chơi có thể thi triển cùng lúc một chuỗi đòn tấn công phép thuật đánh trúng nhiều kẻ thù. Đòn đánh bằng nút tam giác của Aerith sẽ khiến cô sử dụng kĩ năng đặc biệt, Tempest, liên tục phát nổ lên kẻ địch. Cô cũng có thể rút năng lượng từ đối thủ, và tạo ra lá chắn.

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 16

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 17

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 18

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 19

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 20

Cuối cùng là những hình ảnh của Shiva, một nhân vật Triệu Hồi có thể thả những tảng đá băng lên kẻ địch bằng kĩ năng Heavenly Strike, đóng băng và phá hủy chúng với đòn Diamond Dust. Tựa game Final Fantasy 7 sẽ ra mắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2020 trên PS4

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 21

Loạt ảnh Final Fantasy 7 Remake đẹp đến ngỡ ngàng, khó nghĩ rằng đây vốn là tựa game năm 97 22

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang