Nhà nghiên cứu Mỹ muốn lập kỷ lục sống dưới nước 100 ngày

Một phó giáo sư của Đại học Nam Florida tự nhận mình là siêu nhân khi đưa ra thử thách sống dưới nước 100 ngày để phá kỷ lục thế giới trước đó là 73 ngày.

Để kiểm tra cách cơ thể con người phản ứng với việc tiếp xúc lâu dài với áp suất cực lớn, Joseph Dituri sẽ sống ở độ sâu hơn 9 m trong môi trường sống rộng 30 m2 tại Jules' Undersea Lodge ở Key Largo. 

Phó giao sư 55 tuổi này cũng sẽ được giám sát bởi một đội ngũ y tế sẽ báo cáo về sức khỏe bằng cách thường xuyên lặn xuống nơi sinh sống của anh ta để tiến hành một loạt các xét nghiệm. Dituri sẽ trải qua các bài kiểm tra tâm lý xã hội, tâm lý và y tế, bao gồm xét nghiệm máu, siêu âm và điện tâm đồ, cũng như xét nghiệm tế bào gốc.

“Cơ thể con người chưa bao giờ ở dưới nước lâu như vậy, vì vậy tôi sẽ được theo dõi chặt chẽ,” Dituri cho biết thêm. “Nghiên cứu này sẽ xem xét mọi cách mà hành trình này tác động đến cơ thể tôi, nhưng giả thuyết vô hiệu của tôi là sức khỏe của tôi sẽ được cải thiện do áp lực gia tăng.”

Nhà nghiên cứu Mỹ muốn lập kỷ lục sống dưới nước 100 ngày

Dituri đang dựa trên lý thuyết của mình dựa trên các kết luận được tìm thấy trong một nghiên cứu trong đó các tế bào tiếp xúc với áp suất gia tăng đã tăng gấp đôi trong vòng năm ngày. Điều này cho thấy áp suất gia tăng có thể giúp con người tăng tuổi thọ và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến lão hóa.

“Vì vậy nếu vượt qua thử thách này, tôi sẽ trở thành siêu nhân!” Dituri nói.

Dituri trước đây đã phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ trong 28 năm với tư cách là sĩ quan lặn bão hòa. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2012, anh đã đăng ký học tại USF để lấy bằng tiến sĩ để tìm hiểu thêm về chấn thương sọ não.

Trong nhiệm vụ kéo dài 100 ngày, Dituri cũng sẽ thử nghiệm các công nghệ mới, chẳng hạn như một công cụ trí tuệ nhân tạo do một đồng nghiệp phát triển có thể sàng lọc cơ thể con người để phát hiện bệnh tật và xác định xem có cần dùng thuốc hay không.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang