Call of Duty 2022 chính thức lộ diện tên gọi và logo mới, là phần tiếp theo của Modern Warfare 2019

Nhà phát hành Activision và hãng Infinity Ward mới đây đã chính thức xác nhận tên gọi của tựa game Call of Duty 2022, cùng logo mới cho nó

Năm 2019, Activision ra mắt tựa game Call of Duty: Modern Warfare, bản tái khởi động của thương hiệu Modern Warfare đình đám trước đây, và nhanh chóng đạt được thành công ấn tượng về mặt doanh thu. Không lâu sau đó, phần tiếp theo của Modern Warfare 2019 được công bố sẽ phát hành vào năm 2022, và do Infinity Ward thực hiện. Nay, tiêu đề cùng với logo chính thức của Call of Duty 2022 đã chính thức lộ diện.

Call of Duty 2022 chính thức lộ diện tên gọi và logo mới, là phần tiếp theo của Modern Warfare 2019

Xem thêm: Xuất hiện tin đồn Call of Duty sẽ có NFT, cộng đồng game thủ phẫn nộ tột cùng

Tên gọi của Call of Duty 2022 giờ đây sẽ là Call of Duty: Modern Warfare 2. Tài khoản Twitter đăng tải thông tin này đã sử dụng hashtag ModernWarfare 2, nhưng tài khoản Twitter chính thức của Call of Duty thì sử dụng chữ số La Mã, và theo các báo cáo trước đây, Call of Duty: Modern Warfare 2 sẽ được viết là Modern Warfare II để tránh nhầm lẫn với phiên bản năm 2009, với logo thể hiện rõ sự khác biệt này.

Call of Duty 2022 chính thức lộ diện tên gọi và logo mới, là phần tiếp theo của Modern Warfare 2019 2

Thông thường, những sự hé lộ này sẽ đến vào giai đoạn tháng 6, nhưng lần này Activision lại đăng thông tin chính thức sớm hơn mọi khi. Rất có thể những phản ứng trái chiều dành cho Call of Duty: Vanguard và cả những chỉ trích gay gắt đối với bản đồ Pacific của Call of Duty: Warzone đã khiến Activision phải quảng bá về tựa game Call of Duty năm nay sớm hơn mọi khi. Với tiêu đề và logo chính thức đã được công bố, nhiều khả năng người hâm mộ sẽ sớm được nhìn thấy gameplay.

Call of Duty 2022 chính thức lộ diện tên gọi và logo mới, là phần tiếp theo của Modern Warfare 2019 3

Xem thêm: CoD: Vanguard ra mắt skin Titan Thiết Giáp cực chất, tạ lỗi người chơi vì skin Levi "mù mắt" của họ

Bên cạnh Call of Duty: Modern Warfare II, một trải nghiệm Call of Duty: Warzone mới đã được xác nhận đang phát triển, nhưng chưa rõ có thể ra mắt trong năm nay hay không. Ngoài ra, có một số tin đồn cho rằng Modern Warfare II sẽ có chế độ game mới gần giống với Escape from Tarkov, với nhiều thay đổi lớn cho tính năng Gunsmith, nhưng có thể người hâm mộ phải chờ đến tháng 6 để xem tin đồn có thành sự thật không. Call of Duty: Modern Warfare II hiện đang trong giai đoạn phát triển.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang