Ba cosplayer game STALKER tử vong vì bị Nga tưởng là gián điệp U Cà

Cosplay chưa bao giờ là hoạt động bị lên án, nhưng có lẽ chính các Cosplayer cũng nên biết rằng không phải bất kì chủ đề nào cũng có thể cosplay mọi lúc mọi nơi được

Từ trước đến nay, cosplay luôn là một hoạt động rất được yêu thích trong hầu hết các cộng đồng giải trí. Từ anime, manga, game, phim ảnh, ... việc hóa trang thành nhân vật mình thích vốn không có gì sai. Nó chỉ sai khi lựa chọn chủ đề cosplay "sai người, sai thời điểm", như trường hợp cực kì đáng tiếc của ba Cosplayer vừa xảy ra tại vùng Tây Nam nước Nga vừa qua. Theo báo cáo, ba cosplayer này đã hóa trang thành những người lính thuộc một phe trong seri game STALKER, và điều đó thu hút sự chú ý của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).

Ba cosplayer game STALKER tử vong vì bị Nga tưởng là gián điệp U Cà
Cosplayer dựa theo seri game STALKER

Xem thêm: Hàng loạt công ty game tại Nga đã thuê máy bay riêng để đưa nhân viên của họ về nước

Được biết, thông tin tình báo của FSB đã cho rằng ba người nói trên mặc những bộ đồng phục đánh dấu bằng phù hiệu đầu sói màu xanh lá cây, liên quan đến Volya, một đảng dân tộc chủ nghĩa cực hữu ít người biết đến ở Ukraine. Thời báo Moscow cho biết ba cosplayer game STALKER đã bị bắn hạ sau khi FSB hiểu nhầm họ là gián điệp U Cà ở Voronezh Oblast, một vùng lãnh thổ nằm ở phía Tây Nam nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 250km. Những cáo buộc này khớp với một báo cáo từ trước đó của Russia-1 trong một Hội nghị Thượng đỉnh Yerevan của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Moscow đứng đầu.

Ba cosplayer game STALKER tử vong vì bị Nga tưởng là gián điệp U Cà 2
Lực lượng FSB vô tình triệt hạ ba Cosplayer game STALKER

Trong hội nghị, giới chức trách Nga cho biết FSB đã triệt phá thành công một hoạt động "phá hoại" của SBU thuộc Cục An ninh Ukraine. Theo một tài khoản được nhà nước phê chuẩn tiết lộ, hoạt động phản gián đã dẫn đến ba trường hợp thương vong của SBU, khi họ đang có âm mưu tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực từ một căn nhà ở Voronezh.

Tuy vậy, Thời báo Moscow khẳng định hai trong số ba người bị giết là những người chơi airsoft, và mặc dù họ không có thiện cảm với chính phủ đương nhiệm của Vladimir Putin, họ chỉ đang ăn mặc theo phong cách của các Stalker trong seri game cùng tên.

Ba cosplayer game STALKER tử vong vì bị Nga tưởng là gián điệp U Cà 3

Hình ảnh người lính trong STALKER

Trang phục được miêu tả trong đoạn video của FSB (Đã bị gỡ bỏ) từ ngôi nhà Voronezh bị đột kích dường như dựa trên đồng phục của phe Freedom được giới thiệu rộng rãi xuyên suốt loạt game STALKER. Cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã có một tác động lớn đến mọi ngành công nghiệp, bao gồm cả ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Nhiều nhà phát triển game lớn như Ubisoft, Gameloft và Crytek hoạt động ở Ukarine đã phải tạm hoãn công việc để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Không ít thương vong trong cuộc xung đột này là những người làm trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. 

GSC Game World, nhà phát triển thương hiệu STALKER, cũng đã phải tạm hoãn quá trình phát triển STALKER 2 vào giữa tháng 3, sau đó đăng tải một đoạn video nhật ký phát triển, nói về một số nhân viên của họ đang tham chiến ở Ukraine. Vào cuối tháng 5, quá trình thực hiện STALKER 2 được bắt đầu trở lại sau khi hãng chuyển phần lớn những đội ngũ còn hoạt động của mình đến Cộng Hòa Séc.

Xem thêm: Stalker 2 quay trở lại quá trình phát triển sau thời gian tạm hoãn

Tin tức đáng buồn về các Cosplayer xấu số nói trên được đưa ra vài tuần sau khi Remedy Entertainment cho biết một nhà phát triển game Metro Exodus đã hi sinh khi đang chiến đấu ở Ukraine.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang