Nhóm game thủ bị phát hiện gian lận sau khi vượt qua con boss khó nhất trong Final Fantasy 14

Một nhóm game thủ đã vượt qua được một con boss bất khả chiến bại của Final Fantasy 14 nhưng nhanh chóng bị phát hiện gian lận ngay sau đó không lâu

Tại phiên bản cập nhật mới nhất cảu siêu phẩm game Final Fantasy 14, nhà phát triển đã thêm vào một màn đánh boss vô cùng khó nhằn để thử thách game thủ, đó chính là  boss The Omega Protocol (Ultimate). Con boss này khó đến nối gần như không có bất kì một nhóm người chơi nào có thể vượt qua đưuọc cả.

Xem thêm: Game thủ phát hiện hình ảnh chứa bản quyền trong Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion

Tuy nhiên trong những ngày gần đây, một nhóm bao gồm 8 game thủ tại Nhật Bản đã có thể đánh bại được The Omega Protocol, từ đó trở thành nhóm người đầu tiên vượt qua được thử thách này. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền một cách mạnh mẽ trong những nhóm cộng đồng Final Fantasy 14, cũng như phía Square Enix cũng đã gửi lời chúc mừng đến nhóm game thủ bởi vì thành tích vô tiền khoán hậu của họ.

Nhóm game thủ bị phát hiện gian lận sau khi vượt qua con boss khó nhất trong Final Fantasy 14

Nhưng chỉ sau một tuần thì chính nhóm game thủ này đã tạo nên những tranh cãi trong cộng đồng, khi mà phía nhà phát triển của game đã phát hiện ra rằng trong quá trình vượt qua The Omega Protocol, những game thủ này đã sử dụng một phần mềm bên thứ 3 để hỗ trợ. Nói một cách đơn giản hơn thì những game thủ này đã sử dụng hack/cheat để có thể vượt qua được con trùm cuối khó nhằn này.

Xem thêm: Nam streamer sử dụng hẳn thanh Buster Sword để phá đảo Final Fantasy 7

Ngay lập tức thông báo đã được đưa ra và Square Enix đã phải gỡ bỏ danh hiệu, hủy thành tích của cả 8 người chơi này.

Nhóm game thủ bị phát hiện gian lận sau khi vượt qua con boss khó nhất trong Final Fantasy 14

Giám đốc của Final Fantasy 14, ông Yoshida cũng đã đăng tải bài viết để thể hiện sự thất vọng của bản thân đồi với những game thủ gian lận. Về cơ bản, nhóm game thủ này đã sử dụng một mod giao diện của bên thứ 3, từ đó xác định được vị trí hành động của con boss The Omega Protocol. Trên thực tết thì phần mềm này chỉ mang tính chất hỗ trợ, không ảnh hưởng quá nhiều nhưng cũng phần nào vi phạm những chính sách mà trò chơi từng đưa ra.

Nhóm game thủ bị phát hiện gian lận sau khi vượt qua con boss khó nhất trong Final Fantasy 14

Square Enix cũng đưa ra thông báo rằng họ không cần những người chơi của mình phải tìm mọi cách để cạnh tranh thiếu công bằng như thế này. Quan trọng nhất đó chính là người chơi được thỏa đam mê trải nghiệm của mình nhưng vẫn đảm bảo đúng theo như quy định, chính sách của trò chơi.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc The Omega Protocol vẫn là con boss bất khả chiến bại của Final Fantasy 14

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang